Trúng số độc đắc nhưng... lãnh án tù

10/02/2006 23:37 GMT+7

TAND tỉnh Tây Ninh vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tuất (61 tuổi, ngụ tại khu phố 4, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) mức án 8 năm tù về tội "trộm cắp tài sản".

Theo cáo trạng, hồi tháng 5.2005, khi đang ngồi uống rượu, ông Tuất đã móc túi của một bạn nhậu tên Cang 6 tờ vé số. Sau đó, 6 tờ vé số ấy trúng giải đặc biệt, ông Tuất lĩnh được 270 triệu đồng. Khi phát hiện ông Tuất lấy trộm vé số của mình và trúng thưởng, ông Cang đòi lại nhưng không được nên đã tố cáo ông Tuất trước cơ quan công an.

Phúc Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.