Nhà vua Tây Ban Nha và Hoàng hậu thăm Việt Nam

19/02/2006 23:53 GMT+7

* Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka thăm Việt Nam Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đức Lương và phu nhân, Nhà vua Tây Ban Nha Juan Carlos và Hoàng hậu Sofia sẽ thăm Việt Nam từ ngày 20-21.2. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của nguyên thủ quốc gia Tây Ban Nha kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (23.5.1977).

Tháp tùng Nhà vua và Hoàng hậu có Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính cùng nhiều quan chức cao cấp của Chính phủ và Hoàng gia, đông đảo đại diện doanh nghiệp Tây Ban Nha.

Quan hệ hợp tác Việt Nam - Tây Ban Nha tuy bắt đầu muộn hơn so với một số nước lớn ở khu vực, nhưng phát triển khá nhanh. Những năm gần đây, lãnh đạo cấp cao hai nước đã tăng cường các chuyến thăm lẫn nhau. Tây Ban Nha hiện là nước đứng thứ 6 thế giới về viện trợ phát triển cho Việt Nam, với mức viện trợ ngày càng tăng: 1994-1996: 80 triệu USD; 1997-2000: 102 triệu USD; 2001-2003: 135 triệu USD. Và mới đây, trong kỳ họp thứ 2 Ủy ban hỗn hợp hai nước tại Hà Nội, phía Tây Ban Nha đã cam kết tiếp tục ưu tiên viện trợ phát triển cho Việt Nam, với khoản viện trợ không hoàn lại 40 triệu euro và viện trợ có hoàn lại 15 triệu euro trong giai đoạn 2006-2009, bình quân 10 triệu euro/năm, tăng gần gấp 2 lần so với mức viện trợ năm 2005 (là năm cao nhất của thời kỳ 2002 - 2005). Trao đổi thương mại giữa hai nước tăng bình quân 30%/năm, năm 2005 đạt gần 500 triệu USD.

* Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, ngày 20.2, đoàn đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka do ngài W.J.M.Lokubandara, Chủ tịch Quốc hội, dẫn đầu đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức nước ta. Cùng đi với Chủ tịch W.J.M.Lokubandara có ông N.Idddwala, Trợ lý Tổng thư ký Quốc hội và một số quan chức của Quốc hội Sri Lanka.

(TTXVN)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.