Nigeria: 16 người chết vì vụ biếm họa Muhammad

19/02/2006 23:25 GMT+7

Hôm 18.2, đám đông người Hồi giáo tại thành phố Maiduguri thuộc bang Borno, miền bắc Nigeria, đã tấn công tín đồ Thiên Chúa giáo, đốt nhà thờ và cửa hiệu trong cuộc bạo động nhằm phản đối việc báo chí đăng biếm họa nhà tiên tri Muhammad.

Cảnh sát địa phương cho hay ít nhất 15 người chết trong sự kiện bạo lực này. Một cuộc bạo loạn tương tự cũng xảy ra tại bang Katsina láng giềng, khiến ít nhất 1 người chết. Theo các nhân chứng, phần lớn nạn nhân thuộc cộng đồng thiểu số Thiên Chúa giáo. Hãng tin AP cho biết nhiều người biểu tình mang theo dao rựa, gậy gộc tiến thẳng về trung tâm thành phố Maiduguri. Có một nhóm dùng vỏ xe quấn quanh người một nạn nhân, xịt xăng vào anh ta rồi châm lửa đốt. Cảnh sát và quân đội đã huy động tối đa lực lượng để trấn áp bạo loạn. Đến hôm qua, nhà chức trách đã bắt giữ 115 người tại Maiduguri và 105 người khác tại Katsina. Trong 2 ngày cuối tuần rồi, người Hồi giáo tiếp tục biểu tình tại nhiều nơi trên thế giới để phản đối vụ đăng tranh biếm họa nhà tiên tri Muhammad. (BBC)

Đ.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.