Giải xổ số Powerball - 365 triệu USD đã có chủ nhân

23/02/2006 10:45 GMT+7

* Trong số 8 người trúng số có 2 người Việt Thanh Niên ngày 21/2/2006 đưa tin giải xổ số liên bang Powerball (Mỹ) trị giá 365 triệu USD mở thưởng từ hôm thứ bảy 18/2 nhưng đến ngày 20/2 vẫn chưa có người đến nhận là chủ nhân. Lúc rạng sáng 23/2 (giờ Việt Nam), tin từ hãng AP và CNN cho biết một nhóm 8 công nhân làm việc tại một cửa hiệu thực phẩm ở tiểu bang Nebraska (Mỹ) đã đứng ra nhận là chủ nhân giải thưởng này.

Theo quy định họ có thể chọn 1 trong 2 phương thức: trọn gói một lần hoặc nhiều lần trong 30 năm. Và hôm 22/2, họ đã nhận một lần, mỗi người xấp xỉ 15,5 triệu USD, sau thuế. Trong tám người may mắn, có một phụ nữ, hai người Việt: ông Quang Dao, 56 tuổi; Dung Tran, 34 tuổi. Cả hai định cư tại Mỹ cách nay 16 năm. Sáu người còn lại, gồm:  David Gehle, 53 tuổi; Alain Maboussou, 26 tuổi; Chasity Rutjens, 29 tuổi; Robert Stewart, 30 tuổi; Michael Terpstra, 47 tuổi và Eric Zornes, 40 tuổi. Họ phát biểu với báo chí: “Hầu như không biết chuyện gì đã xảy ra!”. Riêng ông Quang Dao nói: “Số tiền thưởng này sẽ thay đổi cuộc sống của gia đình tôi hiện ở Việt Nam”.

Đến lúc này, đây là khoản tiền trúng thưởng lớn nhất trong lịch sử xổ số của Mỹ. Kỷ lục lớn nhất trước đây thuộc về giải Big Game với 363 triệu USD. Riêng giải Powerball, kỷ lục hồi tháng 10 năm ngoái là 340 triệu USD.


Chasity Rutjens - phụ nữ duy nhất trong 8 công nhân trúng số

Ông Quang Dao, một người Việt trong nhóm trúng số

Đặng Ngọc Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.