TP Hồ Chí Minh: Tiến độ nhiều công trình giao thông quá chậm

28/02/2006 00:02 GMT+7

Ngày 27.2, UBND thành phố đã chủ trì cuộc họp với các sở ngành liên quan nhằm giải quyết những vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nhiều công trình giao thông công chính (GTCC) trọng điểm trên địa bàn.

Ngoài công trình cầu Thủ Thiêm,  các công trình xây dựng cầu Nguyễn Văn Cừ mở rộng và nâng cấp đường Nguyễn Văn Trỗi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa cũng vướng mắc chuyện giải tỏa di dời nhà dân và công trình kỹ thuật. Hiện Q.3 giải tỏa mới đạt 77%, Q.Phú Nhuận 71% và Q.Tân Bình 74%. Công trình cầu Phú Mỹ đã gặp phải vướng mắc có thể làm chậm triển khai thi công. Do có những thay đổi về nội dung thiết kế (điều chỉnh khả năng chống động đất của công trình) nên tổng mức đầu tư của dự án sẽ tăng khoảng 10 triệu USD. Đối với dự án Vệ sinh môi trường TP.HCM lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè, gói thầu số 7 (tuyến cống bao, thiết bị tách dòng và miệng xả ngầm) đã bị chậm trễ khoảng 62 tuần và với tiến độ như hiện nay, ngày hoàn tất hợp đồng sẽ bị kéo dài khoảng 2 năm. Trong khi đó, gói thầu số 8 (trạm bơm) cũng bị chậm khoảng 61 tuần. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Hải chỉ đạo các sở ngành, từ nay trở về sau phải chuẩn bị thật kỹ, sau khi khởi công phải triển khai làm ngay, chấm dứt tình trạng khởi công rồi để đó; đồng thời phải xem xét kỹ về  khả năng, năng lực của các nhà thầu, loại ngay từ đầu nhà thầu yếu kém.

 M.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.