Trung Quốc: Xử tử hình kẻ giật túi xách

06/03/2006 00:45 GMT+7

Những kẻ móc túi, giật dọc tại Quảng Châu (Trung Quốc) có thể đối mặt với án tử hình sau khi các quan tòa tại đây áp dụng các luật lệ hà khắc trước sự phản ứng đầy giận dữ từ tầng lớp trung lưu.

Tệ nạn cướp giật trên đường phố mà phần lớn những tên tội phạm sử dụng xe gắn máy hoặc xe hơi để giật túi xách phụ nữ đã trở thành "dịch" tại Quảng Châu và làm cư dân nổi giận. Ma túy chính là nguyên nhân đằng sau vấn nạn trên. Người dân cho rằng chính quyền thành phố đã không kiểm soát được tình hình. Phó chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Đông Chen Huajie tuyên bố sẽ áp dụng khung hình phạt mới đối với những kẻ cướp vặt trên, nhẹ nhất là 3 năm tù giam và nặng nhất là án tử hình. Trước đó, hình phạt tối đa cho loại tội phạm này là 3 năm tù giam. (Timesonline)

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.