TP Hồ Chí Minh: Hai ngày, hai vụ cháy chung cư

12/03/2006 00:15 GMT+7

Lúc 12 giờ 14 phút ngày 11/3, căn hộ 001 lô F của chung cư Lý Thường Kiệt, P.7, Q.11 đột nhiên phát hỏa. Nhiều hộ dân ở tầng cao đã hốt hoảng di dời đồ đạc để tránh hỏa hoạn.

Đến 13 giờ 30 cùng ngày, 4 xe chữa cháy cùng 23 chiến sĩ của Đội PCCC Q.11 đã kịp thời dập tắt được đám cháy. Đám cháy đã thiêu rụi nhiều vật dụng.

* Trước đó, lúc 22 giờ ngày 10/3, một đám cháy khác cũng đã xảy ra tại chung cư Trần Văn Kiểu, P.14, Q.10. Lửa phát ra từ phòng 525 lầu 5 (do bà Đỗ Thị Yến, 48 tuổi, làm chủ) và bùng cháy dữ dội. 4 xe chữa cháy và 28 chiến sĩ của Đội PCCC Q.11 có mặt tại hiện trường đã phải gọi chi viện xe thang của Đội PCCC trung tâm để cứu người trên lầu cao. Sau hơn 1 giờ, đám cháy mới được dập tắt. Nguyên nhân cũng như mức thiệt hại đang được làm rõ.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.