Xuất hiện loại sâu bệnh lạ phá hoại cây lúa

18/03/2006 23:28 GMT+7

* Rừng đước ven biển Kiên Giang có nguy cơ chết hàng loạt Nông dân các huyện Phong Điền, Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên - Huế) vừa phát hiện một loại sâu bệnh lá rất lạ trên các ruộng lúa. Chúng có cách xâm nhập và phá hoại lúa như sâu đục thân nhưng nhìn bên ngoài cây lúa rất khó phát hiện, chỉ khi chẻ thân lúa mới thấy và chúng có mùi tanh.

Chi cục Bảo vệ thực vật Thừa Thiên - Huế cho biết đó là loại sâu bệnh lần đầu tiên phát hiện ở địa phương này và hiện vẫn chưa có loại thuốc đặc trị.

* Hơn nửa tháng qua, hàng chục hecta rừng đước trên 10 năm tuổi thuộc khu vực rừng phòng hộ ven biển huyện Kiên Lương (Kiên Giang) bỗng nhiên bị vàng lá, khô dần rồi rụng khiến thân cây có nguy cơ chết hàng loạt. Theo các chủ rừng, hiện tượng trên là do loài rệp sáp (tên gọi địa phương) đeo bám dày ở cuống lá làm cho lá cây bị chết sau đó vài ngày. Điều đáng lo là loài rệp này sinh sản và lây lan rất nhanh.

B.N.Long - N.Vinh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.