Loại thạch tín khỏi nước

10/04/2006 23:40 GMT+7

Nhà nghiên cứu Liangjie Dong thuộc Đại học Hawaii (Mỹ) vừa phát minh ra thiết bị giúp loại bỏ thạch tín và một số chất độc khác khỏi nước. Thiết bị có tên là MicroNose này chứa các hạt sứ nhỏ được làm từ đất sét, sắt và một số nguyên liệu khác.

Trên mỗi hạt có hàng ngàn lỗ nhỏ xíu, đóng vai trò như màng lọc giúp loại bỏ các chất như chì, cadmium, chromium, cobalt, đồng, kẽm và manganese... ra khỏi nước. Trong các cuộc thử nghiệm gần đây, MicroNose đã loại bỏ tới 99,9% lượng thạch tín có trong nước ngầm. Theo chuyên gia Dong thì công nghệ lọc bằng MicroNose rẻ hơn các phương pháp thông dụng hiện nay và hoàn toàn thân thiện với môi trường. (Honolulu Star Bulletin)

C.M.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.