Về hưu theo kiểu Exxon Mobil

14/04/2006 23:41 GMT+7

Theo tuyên bố mới nhất từ Exxon Mobil, lợi nhuận tăng vọt từ phía tập đoàn dầu khí khổng lồ này đã giúp tăng thu nhập của ông chủ tịch L.Raymond hồi năm ngoái lên 29%, ở mức 48,9 triệu USD!

Cùng lúc, số liệu của công ty cũng cho thấy tổng các khoản trợ cấp mà ông được nhận với quyết định về hưu hồi tháng 1 vừa qua lên đến... 357 triệu USD. Con số này chưa bao gồm 1 triệu USD ông trùm sẽ được trao vào cuối năm nay vì đã duy trì quan hệ với các nhà lãnh đạo và bộ trưởng dầu mỏ trên khắp thế giới trong 1 năm với tư cách là người của Exxon Mobil.  Trong 12 năm Raymond giữ vị trí lãnh đạo Exxon Mobil, giá cổ phiếu của tập đoàn đã tăng 5 lần trong khi giá trị của tập đoàn tăng từ 82 tỉ USD đến 352 tỉ USD. Chính ông đã quyết định mua Tập đoàn Mobil vào năm 1999 với giá 85,2 tỉ USD để lập ra tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới Exxon Mobil. Lợi nhuận của Exxon Mobil trong năm 2005 đã đạt mức kỷ lục ở Mỹ. Bây giờ thì dù đã về hưu, ông vẫn được quyền sử dụng máy bay của Exxon Mobil, được tập đoàn trả tiền cho hệ thống an ninh tại nhà riêng, được cấp vệ sĩ, tài xế, xe hơi...

Đ.N
(Theo Bloomberg, NYT)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.