Israel buộc tội Hamas

19/04/2006 00:26 GMT+7

Ngày 18/4, Thủ tướng đề cử của Israel E.Olmert đã triệu tập nội các lâm thời cùng các chỉ huy quân đội để bàn biện pháp trả đũa vụ đánh bom tự sát tại Tel Aviv một ngày trước đó khiến 9 người chết và hàng chục người khác bị thương.

Kết thúc cuộc họp, Israel đã thống nhất quy trách nhiệm trực tiếp vụ đánh bom tự sát đầu tiên kể từ khi Hamas lên nắm quyền ở Palestine cho chính quyền Palestine (PA). Tel Aviv cho biết sẽ siết chặt an ninh để ngăn chặn những vụ tấn công tương tự nhưng sẽ không sử dụng quân sự để trả đũa PA. Thay vào đó, Israel sẽ tịch thu số nhà cửa tại Jerusalem của các thành viên Hamas trong quốc hội Palestine. Tẩy chay về kinh tế và chính trị hiện đang là biện pháp chính của nhà nước Do thái đối với chính phủ Hamas. Dù Jihad thừa nhận trách nhiệm vụ tấn công, do một sinh viên 21 tuổi ở Bờ Tây tiến hành, nhưng Hamas lại bênh vực khi gọi đây là "hành động tự vệ" chống lại sự đàn áp của Israel. Đại sứ Israel tại LHQ D.Gillerman cảnh báo sự ủng hộ miệng của chính phủ Hamas đối với vụ đánh bom, cùng với những tuyên bố mạnh mẽ gần đây của Syria và Iran "rõ ràng là lời tuyên chiến". Ông này còn nói rằng một "trục khủng bố" mới gồm Hamas, Iran và Syria đang gieo mầm cho thế chiến đầu tiên của thế kỷ 21.

X.A
(AP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.