AK-47 vẫn là số 1!

19/04/2006 00:10 GMT+7

Dù ngày càng có nhiều loại vũ khí hiện đại ra đời nhưng đối với M.Kalashnikov - "cha đẻ" của loại súng trường nổi tiếng nhất thế giới - thì khẩu AK-47 vẫn là "số dzách". "Ngay cả khi nằm dưới đầm lầy, bạn cũng có thể cầm khẩu súng này lên, nhắm và bóp cò. Đó là định nghĩa hay nhất đối với một khẩu súng", nhà thiết kế súng 86 tuổi của Nga phát biểu đầy tự hào trong cuộc họp báo mới đây ở Moscow.

Ông cũng nhắc lại rằng hồi chiến tranh Việt Nam, lính Mỹ đã vứt khẩu M-16 đi để dùng khẩu AK-47 khi họ lấy được. Còn tại Iraq hiện nay, lính Mỹ "trang bị súng máy và súng trường của tôi trên xe bọc thép của họ. Ngay cả ở đó, súng Mỹ cũng không hiệu quả lắm", Kalashnikov "khoe". Thực vậy, có tin một số binh sĩ Mỹ tại Iraq hiện thích dùng "đứa con" của ông hơn là khẩu M-16 của chính quốc bởi "súng Nga" có tiếng là bền và dễ sử dụng. Kalashnikov chế tạo khẩu súng đầu tiên năm 1947 và hiện vẫn là kỹ sư trưởng tại nhà máy chế tạo vũ khí Izhmash ở Izhevsk thuộc dải Ural. Đã có khoảng 1 tỉ khẩu súng trường được chế tạo khắp thế giới sử dụng cơ phận của Kalashnikov hoặc dựa theo mẫu thiết kế tương tự, nhưng trong số đó chỉ có 10-12% là "made in Russia". (Reuters)

X.A

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.