Thế giới thiếu lính gìn giữ hòa bình

19/04/2006 00:08 GMT+7

Với 23 cuộc xung đột vũ trang đang xảy ra trên khắp thế giới, sự thiếu hụt lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế đang ở mức nghiêm trọng. Khoảng 24 triệu người đã phải bỏ nhà cửa chạy khỏi các khu vực có xung đột nhưng họ vẫn ở trong đất nước của mình. Con số này cao gấp 2,5 lần so với những nạn nhân được định nghĩa là người tị nạn, tức chạy khỏi biên giới đất nước.

Nói về các cuộc xung đột, có thể kể ngay đến CHDC Congo, nơi 3 triệu người đã phải bỏ chạy khỏi nơi sinh sống; Darfur (Sudan), với 2,5 triệu người mất nhà cửa; Colombia, vùng đất mà những cuộc đọ súng liên miên đã khiến 3 triệu người phải rời bỏ quê hương xứ sở... Có đến 15 trong số 23 cuộc xung đột diễn ra tại châu Phi nhưng đây cũng chính là nơi mà chính phủ các nước "ngại" đưa quân tới nhất. Nhìn chung, các nước thường có khuynh hướng đem các binh sĩ, cảnh sát tới những khu vực xung đột gần nước họ hoặc những nơi thu hút ống kính của báo giới như Iraq. Hiện LHQ có 90.000 binh sĩ gìn giữ hòa bình đang làm nhiệm vụ - một con số quá ít ỏi so với nhu cầu thực tế. (SMH)

Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.