Du lịch Đồ Sơn tìm lại thời vang bóng

26/04/2006 23:39 GMT+7

Vốn là một khu du lịch nổi tiếng từ xưa với vẻ đẹp kết hợp hài hòa giữa núi rừng và biển đảo, nhưng những năm gần đây, Đồ Sơn đã tự đánh mất hình ảnh của mình bởi kiểu làm du lịch chụp giật, ăn xổi ở thì. Trong tiềm thức của du khách, khu du lịch Đồ Sơn gần như không hiện hữu. Nhưng hôm nay, Đồ Sơn đang đổi thay đáng kể...

Ông Lê Khắc Nam, Chủ tịch UBND thị xã Đồ Sơn cho hay, hơn 4.000 tỉ đồng đã được đầu tư để triển khai một loạt các công trình, dự án nhằm phát triển du lịch Đồ Sơn theo hướng bền vững. Trong các dự án này, có khu du lịch quốc tế Hòn Dáu do một công ty cổ phần ở TP.HCM đầu tư 100 triệu USD với quy mô 106 ha, trong đó có cầu nối đảo Dáu với đất liền, các loại hình du lịch sinh thái gồm khu vui chơi giải trí, bể bơi thông minh. Một khách sạn tiêu chuẩn 4 sao của Công ty liên doanh du lịch quốc tế Hải Phòng (Đồ Sơn Casino) cũng sẽ được khai trương vào dịp này với gần 100 phòng đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tại đây, một casino sẽ được khánh thành để thay cho sòng bài cũ. Tòa nhà Vạn Hoa, vốn là casino cũ sẽ được đầu tư nâng cấp thành trung tâm hội nghị quốc tế... Theo ông Nam, các dự án đang tiến triển tốt, được nhiều cấp quan tâm và quan trọng hơn là ngày càng có nhiều doanh nghiệp mạnh dạn tìm đến Đồ Sơn.

Liên hoan du lịch Hải Phòng diễn ra từ 28/4 - 2/5 tại Đồ Sơn với các nội dung chính: Ngày 28/4: Hội chợ thương mại, du lịch, trình diễn thời trang du lịch, khai mạc cuộc thi hoa hậu Hải Phòng. Ngày 29/4: Chọi trâu, biểu diễn lướt ván, đua thuyền, nhảy dù, ca múa nhạc. Ngày 30/4: Giới thiệu tour du lịch thể thao bằng xe đạp Hải Phòng - Kiến Thụy - Đồ Sơn, du khảo về suối nước nóng Tiên Lãng, khai mạc lễ hội, bắn pháo bông, hoa đăng trên biển. Ngày 1/5: Khánh thành khu tưởng niệm đường Hồ Chí Minh trên biển, đua thuyền rồng, thi đấu bóng chuyền bãi biển, chung khảo hoa hậu. Ngày 2/5: Biểu diễn nghệ thuật dân tộc, bế mạc hội chợ...

Nếu đúng như thế, có thể hy vọng từ nay Đồ Sơn sẽ không còn những bãi tắm đìu hiu, nhếch nhác, những quán xá tạm bợ dựng lên để chèo kéo, "chặt chém" du khách. Đồ Sơn đang như một công trường lớn, hàng trăm nhà hàng xây lấn chiếm gây mất mỹ quan đang được giải tỏa, các tuyến đường đang được khẩn trương sửa chữa sau các cơn bão năm ngoái, tháp Tường Long, một di tích lịch sử văn hóa từ thời Lý đang được tôn tạo. Khu du lịch Suối Rồng, sân golf Đồ Sơn cũng đang được gấp rút xây dựng... Một không khí hội hè xôm tụ chưa từng có đang diễn ra ở Đồ Sơn: Lần đầu tiên, một lễ hội du lịch Đồ Sơn sẽ kéo dài tới 5 ngày từ 28.4 - 2.5 với nhiều hoạt động mới: đua thuyền trên biển, chọi trâu, thi người đẹp. Ngày 26.4, chuyến bay quốc tế đầu tiên đã nối Hải Phòng với Ma Cao đưa 70 khách du lịch ngoại quốc đầu tiên đến vui chơi tại khu khách sạn 4 sao mới của Casino Đồ Sơn dưới thung lũng Xanh, tiến tới là đường bay thường xuyên cho khách đến Đồ Sơn và Hải Phòng. Có thể nói rằng chưa bao giờ TP Hải Phòng lại quyết tâm đến thế để vực dậy một thương hiệu du lịch Đồ Sơn!

Trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Văn Hiếu, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho hay: "Chúng tôi hy vọng sẽ lấy lại được hình ảnh một Đồ Sơn đẹp đẽ như mười năm trước trong tiềm thức của du khách và hơn thế nữa. Chúng tôi sẽ phải chiến đấu để dẹp bỏ cái cũ, đồng thời kêu gọi các nhà đầu tư, thu hút du khách để tạo ra một Đồ Sơn của du lịch biển, sinh thái...".

Hải Lưu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.