Cựu thành viên Abba bị truy thu thuế

02/05/2006 21:52 GMT+7

Giới chức thuế Thụy Điển đang yêu cầu Bjorn Ulvaeus, cựu thành viên Abba, trả các khoản thuế, phí và lãi lên đến 11,6 triệu USD từ số tiền bản quyền những bài "hit" của ban nhạc huyền thoại này.

Theo cơ quan thuế quốc gia Bắc u này thì Ulvaeus đã ký hàng loạt hợp đồng nhằm chuyển quyền hưởng tiền bản quyền từ các bài hát của Abba cho nhiều công ty khác nhau trước khi dọn đến Anh sinh sống năm 1984. Tuy nhiên, đây chỉ là những hợp đồng "ma" và vì vậy Ulvaeus vẫn sở hữu số tiền kia nên phải được tính vào thu nhập cá nhân của ngôi sao này.

X.A
(AP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.