Ngăn chặn kịp thời vụ mua súng để đi cướp

06/05/2006 01:07 GMT+7

17h ngày 3/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an Tây Ninh và Công an huyện Gò Dầu đã phối hợp bắt quả tang Phạm Văn Hưng (22 tuổi, ngụ ấp 7, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) và Lê Thành Nghiêm (24 tuổi, ngụ xã Đức Tín, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) đang mua khẩu súng ngắn K54 của một người chạy xe ôm với giá 1,5 triệu đồng.

Cả hai khai nhận mua súng để thực hiện cướp tài sản của gia đình ông Kim Minh Hong (người Hàn Quốc, 54 tuổi, ngụ tại tổ 3, ấp Song Vĩnh, xã Tân Phước, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Nghiêm khai trước đó khoảng 20 ngày, trong lúc đi làm cho gia đình ông Hong, thấy khu vực này dân cư thưa thớt và gia đình ông Hong ít người nên nảy sinh ý định cướp, sau đó bàn với Hưng đi mua súng.

Công an Tây Ninh cũng đã đến tỉnh Bình Phước và quận Gò Vấp (TP.HCM) bắt tiếp hai người có liên quan trong vụ này là Hoàng Văn Dũng và Phạm Văn Sỹ để điều tra làm rõ.

Phúc Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.