Giải thoát 3 trẻ em Trung Quốc bị bắt cóc

25/05/2006 00:54 GMT+7

Sau nhiều ngày mật phục theo dõi, vào 20h30 ngày 23/5, tại khu phố 5, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP.HCM (khu vực cầu vượt Sóng Thần), Công an huyện Bến Cầu (Tây Ninh) phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an Tây Ninh bắt quả tang 2 đối tượng đang có hành vi mua bán 3 trẻ em gái từ Trung Quốc sang VN.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Bến Cầu đã bắt tiếp một đối tượng khác đang tạm trú ở tỉnh Đồng Nai.

Cả 3 em gái bị bán quê ở tỉnh Triết Giang. Trong đó hai chị em ruột Trương Hải Luân (9 tuổi) và Trương Thị Tuệ (14 tuổi) ngụ số 56 đường Diên Khê, TP Ôn Châu; em Hứa Tiểu Thu (14 tuổi), ngụ số 11, hẻm 3 đường Phú Tuyền Tây, TP Thụy An. Các em cho biết bố mẹ sinh sống ở bên Pháp, còn các em thì sống ở quê với ông bà. Vào chiều ngày 20.5.2006, các em bị một người đàn ông đến dụ dỗ các em qua Việt Nam và đến TP.HCM để gặp cha mẹ, tin lời nên các em đi cùng với người  đàn ông này. Trưa hôm qua 24.5, các em được chuyển lên Công an Tây Ninh để chuẩn bị hoàn tất thủ tục bàn giao cho Đại sứ quán Trung Quốc, trở về sum họp với gia đình.

Phúc Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.