"Israel có 200 vũ khí hạt nhân"

03/06/2006 00:09 GMT+7

Đó là ước đoán được đưa ra hôm 1/6 của ông H.Blix, cựu thanh sát viên vũ khí trưởng của LHQ. Ông Blix tuyên bố viễn cảnh về một Trung Đông phi hạt nhân chỉ có thể trở thành hiện thực khi tất cả các quốc gia trong khu vực, trong đó có Israel từ bỏ các hoạt động hạt nhân.

Cho tới nay, Israel chưa bao giờ công khai nói về chương trình hạt nhân cũng như quy mô kho vũ khí hạt nhân của mình dù cộng đồng quốc tế cho rằng Israel đang sở hữu loại vũ khí có sức hủy diệt hàng loạt này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Israel M.Regev chỉ tuyên bố rằng không có chuyện "Israel là quốc gia đầu tiên giới thiệu vũ khí hạt nhân trong khu vực". Theo báo cáo vừa được công bố của Ủy ban về vũ khí có sức hủy diệt hàng loạt của Thụy Điển, trên thế giới hiện có 27.000 vũ khí hạt nhân.

Đ.N
(Theo IANS)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.