Bị phạt 61 triệu USD vì sỉ nhục nhân viên

04/06/2006 23:44 GMT+7

Một tòa án tại Alameda (Mỹ) đã ra phán quyết bồi thường cho 2 tài xế Mỹ gốc Li Băng làm việc cho ông khổng lồ trong ngành vận chuyển FedEx tổng cộng 61 triệu USD.

Hai người này đã đệ đơn kiện FedEx Ground (chi nhánh vận chuyển bằng xe tải của FedEx tại Pittsburgh) và "sếp" của họ là giám đốc S.Shoun với cáo buộc họ liên tục bị Shoun sỉ nhục với những lời mắng chửi đại loại như "kẻ khủng bố" hay "những tên nài lạc đà".

Trong đơn kiện, hai tài xế tố cáo FedEx Ground và Shoun đã tạo ra sự căm ghét lẫn nhau trong môi trường làm việc dựa vào yếu tố chủng tộc và nguồn gốc xuất thân của họ, khiến tinh thần họ sa sút. Luật sư của nguyên đơn cho biết cả hai đã báo cáo sự việc lên cấp trên nhưng công ty không giải quyết, qua đó không thực hiện chính sách chống phân biệt đối xử của chính công ty. FedEx Ground tuyên bố sẽ kháng cáo, cho rằng phán quyết trên là sai trái và quá đà. (AP)

Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.