Hãy nộp lại tiền lót tay đi, bác sĩ!

07/06/2006 21:48 GMT+7

Hưởng ứng chiến dịch làm sạch môi trường y tế do Chính phủ Trung Quốc tiến hành, thành phố Bắc Kinh đang kêu gọi những bác sĩ hoặc nhân viên y tế tham ô hãy giao nộp lại những khoản tiền nhận hối lộ từ năm 2001 đến nay, bao gồm tiền chiết khấu hoặc hoa hồng khi mua thuốc men, dụng cụ y tế của các công ty dược, tiền bệnh nhân đút lót để được khám trước hoặc được ưu tiên trong điều trị...

Văn phòng chống tham nhũng thành phố sẽ mở một tài khoản nhận các khoản tiền trả lại kể trên và số tiền này sẽ được công khai trước người dân Bắc Kinh. Bên cạnh đó, các danh sách đen những người nhận tiền đút lót sẽ được công khai và cá nhân nào không tuân theo sẽ bị cấm làm việc tại các bệnh viện trong 2 năm. Trung Quốc đang tiến hành cải tổ hệ thống y tế vốn èo uột do nạn tham nhũng, nhũng nhiễu hoành hành trong những năm qua, khiến việc chữa trị nằm ngoài tầm với của một bộ phận rất lớn cư dân quốc gia đông dân nhất thế giới.

T.M
(Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.