Bệnh viện Nhi T.Ư ghép gan cho trẻ mới 13 tháng tuổi

17/06/2006 23:38 GMT+7

Ngày 17/6, Bệnh viện Nhi T.Ư (Hà Nội) đã thực hiện ca ghép gan cho bé gái mới 13 tháng tuổi tên là Thẩm Mỹ H. bị teo đường mật bẩm sinh, xơ gan. Ca ghép do các bác sĩ của bệnh viện cùng chuyên gia Hàn Quốc thực hiện.

Các bác sĩ nhận định sẽ khó khăn trong phẫu thuật do bệnh nhi tuổi nhỏ và thể trạng yếu (chỉ nặng có 7 kg). Đến 19 giờ hôm qua, sau hơn 10 tiếng đồng hồ thực hiện, ca ghép đã bước đầu thành công, không có biến cố ngoài dự kiến. Phần gan ghép nặng 170 gam lấy từ bà nội của bé. Sau khi ghép, bệnh nhi  được theo dõi điều trị tại khu hồi sức đặc biệt trong hai tuần. Theo bác sĩ Nguyễn Văn Lộc, Phó giám đốc bệnh viện, ca ghép đã được chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng về thiết bị y tế, phòng điều trị với điều kiện hết sức nghiêm ngặt. 17 lít máu cũng được chuẩn bị đảm bảo không để thiếu máu. Chi phí cho ca ghép khoảng 700-800 triệu đồng được bệnh viện đài thọ.

Liên Châu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.