Nokia và Siemens sáp nhập bộ phận thông tin viễn thông

20/06/2006 08:35 GMT+7

Hãng điện thoại di động lớn nhất thế giới Nokia (Phần Lan) và hãng Siemens AG (Đức) sẽ hợp nhất bộ phận viễn thông của 2 công ty với hợp đồng thỏa thuận trị giá lên đến 31.6 tỷ USD.

Mỗi công ty sẽ góp 50% vốn và lấy tên là Nokia Siemens Networks. Liên doanh này sẽ trở thành nhà cung cấp viễn thông lớn thứ 3 thế giới sau Iricsson của Thụy Điển, liên doanh Alcatel và Lucent (công ty của Mỹ). Việc kết hợp này sẽ góp phần làm cho bộ phận viễn thông của họ đạt hiệu quả hơn. Theo thông tin đăng trên tờ Wall Street Journal thì một quan chức của Nokia sẽ lãnh đạo liên doanh này đồng thời trụ sở sẽ được đặt tại Phần Lan. Theo dự đoán thì doanh thu hàng năm của tập đoàn này sẽ đạt khoảng 16 tỷ euro (20 tỷ USD). Nokia và Siemens hy vọng từ năm 2010 trở đi thì mỗi năm sẽ tiết kiệm được 1,5 tỷ euro chi phí.

Đ.H
(BBC, CNN)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.