"Làm mai" cũng phải có bằng cấp!

26/06/2006 21:58 GMT+7

Đó là lời khẳng định của ông Wang Weiming - người đứng đầu Ủy ban Quản lý hôn nhân ở Trung Quốc.

Theo đó, vào tháng 7 tới, Học viện về môi giới hôn nhân đầu tiên được chính phủ cấp phép sẽ được thành lập ở Thượng Hải. Các nhà môi giới hôn nhân ở thành phố này nếu không có chứng chỉ do học viện cấp sẽ không được phép điều hành các trung tâm mai mối. Thượng Hải hiện có hơn 1 ngàn người làm nghề "ông tơ bà nguyệt" nhưng họ thường bị khách hàng phàn nàn do thiếu tính chuyên nghiệp. Ông Wang nhận định: "Nhiều người thiếu kiên nhẫn và thậm chí hay cáu giận. Do đó, chúng tôi cần phải đặt ra tiêu chuẩn chung và những ai không đáp ứng được những điều kiện này không thể hoạt động trong lĩnh vực mai mối". Được biết, Trung Quốc dự tính sẽ đưa ra chính sách quốc gia nhằm quản lý các công ty làm dịch vụ mai mối trước cuối năm nay. Theo chính sách này, mỗi công ty mai mối phải có ít nhất 4 người có bằng cấp trong lĩnh vực "ông tơ bà nguyệt".

H.Y
(Theo CD)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.