Cháy nhà do chập điện

29/06/2006 23:48 GMT+7

Chiều hôm qua 29.6, khói nghi ngút bất ngờ phát ra từ tầng hai của căn nhà số 209 Nguyễn Thiện Thuật (P.1, Q.3, TP.HCM) do ông Nguyễn Văn Bá làm chủ, trong lúc rất đông người trong nhà. Chủ hộ hoảng hốt lấy bình chữa cháy mini dập lửa nhưng lửa càng bốc cháy dữ dội kèm nhiều tiếng nổ lớn. Được tin báo, gần 10 xe cứu hỏa và hàng chục chiến sĩ của Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP.HCM có mặt tại hiện trường (ảnh).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chưa đầy 30 phút sau đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Toàn bộ quần áo, tủ lạnh, quạt máy... trong phòng bị thiêu rụi, song mọi người đã kịp thoát ra ngoài. Vụ hỏa hoạn còn gây mất điện tại khu vực này trong nhiều giờ. Nguyên nhân cháy do chập điện. (Tin, ảnh: N.Đ.Mười)

Tàu hoả tông xe đạp, 2 người chết

Vụ tai nạn giao thông đường sắt xảy ra vào rạng sáng hôm qua 29.6, tại Km 1121+500 thuộc địa phận thôn Hiệp Hà, thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh (Bình Định) làm hai người đi xe đạp chết tại chỗ. Nạn nhân là anh Đoàn Văn Phữ (26 tuổi) và anh Mai Sơn Đông (31 tuổi, cùng ở thị trấn Vân Canh) dắt xe đạp qua đoạn đường sắt nói trên khi tàu TN4 chạy hướng TP.HCM - Hà Nội đã đến gần. (Mai Mai)

Bi kịch gia đình

Rạng sáng hôm qua 29.6, tại nhà bà Nguyễn Thị Bằng (54 tuổi, ngụ ở 34P Lý Chiêu Hoàng, P.10, Q.6, TP.HCM), do mâu thuẫn về tiền bạc, tên Võ Trọng Nhơn (24 tuổi) đã nắm đầu tóc mẹ là bà Bằng đập xuống nền nhà khiến bà tử vong trên đường đi cấp cứu. Công an đã bắt hung thủ, lập hồ sơ xử lý về hành vi “giết người”.
Trước đó, vào đêm 27.6, tại nhà 49/543 tổ 75 Lê Đức Thọ, P.17, Q.Gò Vấp, Lương Quốc Phú (29 tuổi, quê Tiền Giang) đã dùng cây kéo đâm vợ là chị T.A.T (24 tuổi, tạm trú nhà trên) 2 nhát vào cổ khiến chị T. ngất xỉu. Nguyên nhân do chị T. không muốn sống chung với Phú và đã phá thai. Sau khi gây án, Phú đưa vợ đi cấp cứu và ra cơ quan công an đầu thú. (Hồng Thanh)

Bắt kẻ trấn lột

Sáng qua 29.6, Đội CSĐT TP về TTXH - Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đã bắt khẩn cấp Trần Quang Duy (16 tuổi, ngụ tại Bạch Lâm, xã Gia Tân II, huyện Thống Nhất) về tội cưỡng đoạt tài sản của học sinh tại Trường trung học bán công Kiệm Tân, thuộc xã Gia Tân II liên tiếp từ ngày 24 đến 28.6.2006, Duy đã chặn đường trấn lột tiền của nhiều học sinh. (Trung Nguyên)

Chết đuối do thuyền bị lật

Chiều 28.6, anh Phạm Đình Nhất (34 tuổi, ở huyện Hoài Nhơn, Bình Định) và 5 thiếu niên từ 11 đến 14 tuổi ở cùng địa phương bơi thuyền nan qua hồ thủy lợi Giao An thuộc xã Hoài Tân. Khi đến giữa hồ, chiếc thuyền bị lật, người dân địa phương chỉ cứu được 4 thiếu niên, còn lại Nguyễn Ngọc Sơn (12 tuổi) và Phạm Đình Nhất đã bị chết đuối. (Mai Mai)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.