Bế mạc kỳ họp thứ 7 HĐND khóa 7: Ông Lê Hoàng Quân được bầu làm Chủ tịch UBND TP.HCM

13/07/2006 23:41 GMT+7

* Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải: "Cán bộ thành phố phải dành cho dân thuận lợi, nhận khó khăn về mình" Chiều qua (13.7), HĐND TP.HCM khóa 7 đã bế mạc kỳ họp thứ 7, thông qua nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006. Theo đó, HĐND TP.HCM đánh giá trong 6 tháng đầu năm, dù gặp nhiều khó khăn như thiên tai, giá xăng dầu và một số nguyên vật liệu tăng, dịch bệnh gia súc tái phát... nhưng với sự nỗ lực của toàn thành phố, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội vẫn đạt khá: GDP tăng 10,5%; giải quyết việc làm cho hơn 123 ngàn lao động; an ninh trật tự ổn định...

Trong 6 tháng cuối năm, HĐND TP yêu cầu UBND TP tích cực và khẩn trương hơn nữa trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bằng các chính sách khuyến khích đầu tư, xúc tiến thương mại và các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình hội nhập quốc tế, gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO); tăng cường các biện pháp hiệu quả cho công tác quy hoạch, khắc phục tình trạng chậm trễ gây cản trở sự phát triển, đầu tư trên địa bàn thành phố...

Trước đó, trong phiên họp buổi sáng, HĐND đã tiến hành thảo luận về kinh tế - xã hội, về các tờ trình của UBND TP liên quan đến điều chỉnh quy hoạch, y tế, chế độ chính sách cho người sau cai nghiện, chia tách phường tại quận 12 và Gò Vấp (các tờ trình này đã được thông qua vào buổi chiều); bầu Chủ tịch UBND thành phố. Kết quả, ông Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy được bầu làm Chủ tịch UBND TP.HCM với tỷ lệ phiếu đồng ý đạt 88,17%. Ông Quân là ứng viên do Chủ tịch HĐND TP giới thiệu, và là ứng viên duy nhất cho chức Chủ tịch UBND TP do tại phiên họp không có người tự ứng cử hay được đề cử thêm vào chức danh này.

Theo tài liệu của Thành ủy TP.HCM, ông Lê Hoàng Quân sinh năm 1953, quê ở Dĩ An, Bình Dương; là cử nhân luật, cử nhân chính trị; đã từng kinh qua các chức Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai; Phó bí thư và Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM.

Sau khi được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố, ông Lê Hoàng Quân đã có cuộc trao đổi với báo giới (xem trên www.thanhnien.com.vn) và có bài phát biểu trước HĐND TP.HCM. Trong phát biểu, ông Quân xem việc được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM là "vinh dự rất lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm và nghĩa vụ rất nặng nề". Ông Quân cho biết trước mắt sẽ tập trung giải quyết các vấn đề tái định cư; công tác đền bù giải tỏa, bảo vệ môi trường, chất lượng các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, quản lý đô thị, vấn đề quy hoạch; xử lý kiên quyết các vụ tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; thực hiện nghiêm túc có hiệu quả chương trình cải cách hành chính, trọng tâm là nêu cao trách nhiệm phục vụ nhân dân...

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải: "Cán bộ thành phố phải dành cho dân thuận lợi, nhận khó khăn về mình"

Trong phiên bế mạc kỳ họp HĐND, ông Lê Thanh Hải đã có bài phát biểu đánh giá, phân tích tình hình kinh tế - xã hội và gợi ý một số giải pháp phát triển trong giai đoạn tới. Theo ông Lê Thanh Hải, sắp tới thành phố cùng cả nước sẽ triển khai rất nhiều luật và các nghị định của Chính phủ, trong quá trình đó chắc chắn không tránh khỏi những vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn đối với người dân và doanh nghiệp. Vì vậy, Bí thư Thành ủy yêu cầu: "Thành phố cần phát huy tính năng động, sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm; cơ quan quản lý nhà nước các cấp phải chủ động phối hợp với các bộ - ngành trung ương tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện, theo tinh thần: dành cho người dân, cho doanh nghiệp những thuận lợi nhất mà pháp luật cho phép; chuyển trách nhiệm giải quyết vướng mắc, khó khăn từ việc thực thi pháp luật cho các cơ quan quản lý hành chính nhà nước. Chúng ta cần làm như vậy mới thực sự xây dựng một nền hành chính phục vụ".

Đ.T

Đức Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.