Bạo hành gia đình - Ai thủ phạm? Ai nạn nhân?

18/07/2006 22:15 GMT+7

Phụ nữ trung niên là nạn nhân đáng thương nhất của những vụ bạo hành gia đình và những ông chồng trẻ tuổi lại có khuynh hướng động thủ với vợ hơn những ông chồng có tuổi.

Đó là kết quả của cuộc khảo sát do Hội Liên hiệp phụ nữ kết hợp với Đại học Phục Đán ở Thượng Hải (Trung Quốc) thực hiện trên 250 phụ nữ. Theo cuộc khảo sát, phần đông những phụ nữ từ 40-49 tuổi (độ tuổi tiền mãn kinh, không có việc làm hoặc sắp phải nghỉ hưu) bị bạo hành về tinh thần và thể xác. Kết quả khảo sát cho thấy 83% nạn nhân cho biết họ bị ngược đãi ngay trong cuộc hôn nhân đầu tiên của họ. 71% chị em dưới 34 tuổi thì cho biết trong vòng 3 năm đầu sau ngày cưới, cuộc hôn nhân của họ đã trở thành "địa ngục". Phần đông những người phụ nữ ở tuổi 34 cũng gặp phải những ông chồng "bạo chúa" trong cuộc hôn nhân lần thứ hai. Sự phụ thuộc tài chính vào chồng cũng khiến nhiều phụ nữ phải sống cam chịu cảnh bị bạo hành. (Theo THX)

A.V

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.