Phản hồi vụ Cán bộ xã làm nhục phụ nữ ở Phú Yên: Kỷ luật các cá nhân sai phạm

14/08/2006 00:34 GMT+7

Báo Thanh Niên số ra ngày 28/6/2006 đăng bài Cán bộ xã làm nhục phụ nữ phản ánh về việc 2 cán bộ UBND xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên gồm: Trần Xuân Tiến, Bí thư Xã đoàn; Trần Quốc An, cán bộ địa chính và Lê Xuân Lễ, giáo viên tiểu học (cả 3 đều là đảng viên) đã có hành vi côn đồ, làm nhục 4 phụ nữ: Huỳnh Thị Huyền Nga (31 tuổi), Trần Tường Trân (31 tuổi), Phạm Thị Thu Mỹ (31 tuổi), Lê Mỹ Liên (30 tuổi, đều ở tại TP Tuy Hòa, Phú Yên) và cố tình gây rối trật tự tại Khu di tích lịch sử nhà thờ Bác Hồ (thôn Hòa Bình, xã Sơn Định).

Ngay sau đó, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Đào Tấn Lộc đã trực tiếp chỉ đạo Huyện ủy, UBND huyện Sơn Hòa khẩn trương xác minh, xử lý vụ việc. Ngày 13.8, Thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa đã có kết luận thông báo mức kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với 3 đảng viên gây ra sai phạm nói trên; khiển trách đối với Bí thư Đảng bộ xã La Thái Ẩn và La Thái Long, Trưởng công an xã Sơn Định. Riêng Trần Xuân Tiến và Trần Quốc An bị cách chức. 

Trình Kế

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.