Bình Thuận: Mưa lớn, lũ dâng cao làm 3 người chết

15/08/2006 18:49 GMT+7

Trong 3 ngày qua, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có mưa to, kèm theo giông. Lượng mưa đo được từ 48,6 mm đến 186,4mm. Lũ trên sông La Ngà lúc 17h30 ngày 14/8 đo được tại Tà Pao là 120,10m, vượt báo động 2 là 0,85m. Trên sông Cà Ty, tại Mương Mán đo được là 20,10m, vượt báo động 3 là 0,10m. Mưa to kèm theo giông, gió xoáy làm trên 45 căn nhà ở đảo Phú Quý và thị xã La Gi bị tốc mái, có 3 em nhỏ bị thương.

Đặc biệt ở hai huyện Đức Linh và Tánh Linh, hơn 200 ha ao cá nước ngọt đang nuôi bị san phẳng; gần 3000 ha lúa bị hư hỏng nặng trong đó có hơn nửa diện tích sắp đến ngày thu hoạch. Hơn 2 km đường giao thông nông thôn bị sạt lở; mưa lũ còn làm tê liệt toàn bộ tuyến đường giao thông liên huyện Tà Pứa - Tánh Linh trong hai ngày qua. Hồi 17h ngày 14/8, do nước ngập dâng cao, chảy mạnh đã làm lật thuyền khiến hai mẹ con chị Trần Thị Hoa (46 tuổi); Nguyễn Thị Bích Phượng (21 tuổi) và người hàng xóm tên Đỗ Văn Khương (28 tuổi) đều ở xã Sùng Nhơn, huyện Đức Linh chết đuối. Hôm nay 15/8,  Ban phòng chống lụt bão của tỉnh Bình Thuận đã về những địa bàn trên để cùng với địa phương khắc phục hậu quả thiên tai.

Quế Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.