7 cái nhất của động Phong Nha

17/08/2006 22:00 GMT+7

Phong Nha - Kẻ Bàng là di sản thế giới thứ 5 của Việt Nam được UNESCO công nhận năm 2003. Trong đó, động Phong Nha được giới chuyên môn cho điểm cao với 7 cái nhất: sông ngầm đẹp nhất, cửa hang cao và rộng nhất, bãi cát - đá ngầm đẹp nhất, hồ nước ngầm đẹp nhất, hang khô rộng và đẹp nhất, thạch nhũ kỳ ảo và tráng lệ nhất, hang nước dài nhất.

Đến động Phong Nha, du khách phải trải qua khoảng 25 phút đi thuyền trên sông Son. Hành trình trên dòng sông trong xanh tận đáy này sẽ cho du khách tận hưởng thêm những giờ phút thú vị bởi bức tranh sơn thủy xung quanh. Cô hướng dẫn viên người Quảng Bình kể dòng sông xanh ngắt này tên Son bởi mỗi năm một lần màu nước chuyển thành đỏ thắm. Chung quanh việc chuyển màu nước của dòng sông lại có thêm biết bao truyền thuyết kỳ bí được người dân địa phương truyền từ đời này đến đời khác. Nhưng những câu chuyện kỳ bí kia cũng không sao sánh bằng sự kỳ bí của cái hang một thời được gọi là "Đệ nhất Đông Dương", nay là động "7 nhất".

Khi cô hướng dẫn viên du lịch thông báo sắp đến động Phong Nha, mọi người gần như nín thở, mắt căng ra như không muốn bỏ sót một chi tiết nào của di sản độc nhất vô nhị của thế giới này. Chiếc thuyền từ từ tiến lại gần cửa hang, đập ngay vào mắt du khách là một vách núi đá vôi sừng sững, uy nghi, như thể từng bị một lưỡi kiếm khổng lồ chém thật ngọt từ trên xuống để lộ ra miệng hang bé tí bên dưới. Càng lại gần, miệng hang càng lớn ra. Vòm hang bắt đầu cao lên khi vào bên trong, ánh nắng chiều phản chiếu trên mặt sông hắt lên làm cho vách hang lung linh huyền ảo.

Giọng cô hướng dẫn viên vang lên: Trước mặt chúng ta là hình con sư tử, bên tay trái là hình Phật bà... Mọi người trầm trồ, kinh ngạc trước vẻ đẹp thiên nhiên của những hình thù trong hang do nhũ đá tạo nên. Thật sự không bút mực nào tả xiết. Bao nhiêu cảnh trí, hình thù kỳ lạ như ở cõi tiên hay chốn thiên đường... là tùy ở óc tưởng tượng của du khách. Nhưng ai cũng phải thừa nhận sự tuyệt vời mà thiên nhiên đã ban tặng nơi này.

Hệ thống hang động chỉ riêng phần đã được phát hiện của Phong Nha - Kẻ Bàng ước tính có chiều dài gần 13 km với hàng chục hang động lớn nhỏ. Những hang đã được khảo sát kỹ, đưa vào khai thác du lịch như động Phong Nha, Tiên Sơn, hang Vòm... Riêng hang Phong Nha, theo báo cáo khoa học của đoàn thám hiểm Hội địa lý Hoàng gia Anh quốc, có chiều dài gần 8 km. Phong Nha - Kẻ Bàng luôn luôn là điểm lựa chọn ưu tiên của các tour du lịch đến miền Trung hiện nay của các công ty lữ hành.

Đồng Văn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.