Kỷ niệm lần thứ 118 ngày sinh cố Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng

19/08/2006 00:17 GMT+7

Ngày 18/8, tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng (Q.1, TP.HCM), ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, các vị lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP.HCM cùng lãnh đạo tỉnh An Giang, các nhà cách mạng lão thành... đã đến dâng hoa trước tượng đài cố Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng nhân kỷ niệm lần thứ 118 ngày sinh của ông (20/8/1888 - 20/8/2006).

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Huy Cận - Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM đã ôn lại sự nghiệp đấu tranh phản chiến vì hòa bình thế giới và giải phóng dân tộc ở VN của Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người công nhân ưu tú của xưởng Ba Son - Sài Gòn, đồng thời là người sáng lập tổ chức Công Hội Đỏ đầu tiên ở VN, người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dịp này, anh Nguyễn Văn Tư - Tổ trưởng cơ điện phân xưởng 2 (Công ty cổ phần dược phẩm 2/9) - người đã có 11 sáng kiến làm lợi hàng trăm triệu đồng, được trao giải thưởng công nhân sáng tạo mang tên Chủ tịch Tôn Đức Thắng, đã vinh dự đại diện cho hàng triệu công nhân, lao động TP.HCM bày tỏ lòng tưởng nhớ, quyết tâm lao động sáng tạo, hăng say sản xuất theo gương sáng của Bác Tôn.

N.Thủy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.