Tôm xuất khẩu vào Mỹ có thế bị tăng cường kiểm soát

25/08/2006 12:02 GMT+7

Theo thông tin từ Hiệp hội các nhà chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), hiện Liên minh tôm miền Nam (SSA) đang kêu gọi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) thắt chặt hơn nữa các quy định nhập khẩu tôm.

Hiện tại, FDA đang kiểm tra dư lượng kháng sinh đối với tôm nhập khẩu theo tỷ lệ 2% và Liên minh tôm miền Nam nước này muốn tăng tỷ lệ hơn đối với tôm nhập khẩu từ Ấn Độ, Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam.
 
Động thái của SSA được đưa ra vào đúng thời điểm sắp có kết quả của quá trình xem xét hành chính đối với Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam (dự kiến vào cuối tháng 9 tới).

Các nhà xuất khẩu của Ấn Độ đang trông đợi vào một phán quyết có lợi hơn từ phía Bộ Thương mại Mỹ. Tuy nhiên, chiến dịch vận động này của SSA đã đẩy cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu tôm của Ấn Độ vào hoàn cảnh khó khăn.

Theo Thời báo Kinh tế Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.