Vua Ai Cập cổ đại "có nhà mới"

25/08/2006 22:32 GMT+7

Hàng chục ngàn người dân ở Cairo (Ai Cập) hôm 25/8 đã đổ ra đường phố để chào tạm biệt bức tượng nhà vua Ramses II bằng đá granit.

Số là giới chức nước này đã cho dời bức tượng khổng lồ này từ Quảng trường Ramses ở trung tâm Cairo, nơi nó tọa lạc trong suốt hơn nửa thế kỷ, đến một bảo tàng mới ở gần kim tự tháp Giza. Quảng trường Ramses hiện bao bọc bởi nhiều cây cầu, đường ray tàu điện ngầm và một đền thờ. Nhiều người lo ngại ô nhiễm môi trường ở thành phố đông đúc dân cư này đang dần làm hư hại bức tượng 3.200 năm tuổi, cao 11m và nặng khoảng 100 tấn này. Hoạt động di dời bức tượng trên đã được truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình Ai Cập. Bức tượng đã được tìm thấy trong đợt khai quật hồi năm 1882 và được đưa đến Quảng trường Ramses vào năm 1954. Nó nhanh chóng trở thành một trong những điểm tham quan nổi tiếng ở Cairo. Vua Ramses II cai trị Ai Cập từ  năm 1304-1237 trước Công nguyên.

H.Y
(Theo BBC, AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.