Mời 160 “trẻ nhập cư bất hợp pháp” xem trận Pháp - Ý

08/09/2006 21:59 GMT+7

Trong trận đấu vòng loại EURO 2008 giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Ý diễn ra tối 6/9 trên sân vận động Stade de France (Pháp), có sự tham dự của những vị khách rất đặc biệt. Đó là 160 thiếu niên trong độ tuổi 14 - 15, những đứa trẻ nhập cư bất hợp pháp.

Các nhà chức trách Pháp gọi những đứa trẻ này là "những đứa trẻ không giấy tờ" đang chờ được giải quyết về mặt pháp lý.

Những thiếu niên này là khách mời đặc biệt của hai tuyển thủ Pháp Lilian Thuram và Patrick Vieira. Các em đã rất vui mừng khi đội Pháp thắng khá đậm. Sáng kiến của Thuram và Vieira đã bị một số chính trị gia thuộc cánh hữu chỉ trích, song lại được nhiều nhân vật thuộc cánh tả đánh giá cao. Bà Marie George Buffet, Bí thư toàn quốc đảng Cộng sản Pháp gọi đó là một "nghĩa cử lớn".

Lilian Thuram cho biết đây không phải là lần đầu tiên anh mời trẻ em nghèo, vô gia cư xem bóng đá trực tiếp trên sân cỏ. Anh rất vui khi có thể đem lại niềm vui cho những người nghèo hoặc giúp đỡ những người cần sự giúp đỡ. Đến các bệnh viện thăm bệnh nhân nghèo là việc làm thường xuyên của Thuram.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.