Bình Thuận: Nhà thầu muốn trả lại công trình thi công Quốc lộ 28

10/09/2006 23:41 GMT+7

Đó là khẳng định của bà Châu Thị Lê - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bình Thuận trong cuộc họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận. Việc thi công quốc lộ 28 (nối Bình Thuận với Lâm Đồng) suốt 6 năm nay chưa xong do nhiều nhà thầu không còn khả năng về tài chính vì không được thanh toán khối lượng công trình đã hoàn thành.

Ngoài ra, giá nhựa đường từ 3.500 đồng/kg lên đến 8.500 đồng/kg, đã đưa các đơn vị thi công vào chỗ thua lỗ nặng. Đoạn đường từ Km 31 đến Km 42, đơn vị thi công xin không thi công nữa, trả lại cho chủ đầu tư vì hết vốn.


... cầu mới thì nhà thầu xin không làm tiếp (ảnh chụp ngày 10/9)

Giám đốc Sở GTVT Bình Thuận cho rằng, việc chậm trễ này còn do yếu kém về tài chính, kỹ thuật của đơn vị thi công (trực thuộc Tổng công ty Sông Đà - PV). Chỉ một cây cầu ở thị trấn Ma Lâm (thuộc huyện Hàm Thuận Bắc - ảnh), đơn vị thi công đã làm nhiều năm chưa xong; nhiều công trường là bãi ngổn ngang xe cộ máy móc, gây khó khăn trong giao thông cho nhân dân địa phương.

Tin, ảnh: Quế Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.