Y án vụ "bảo kê" xây nhà không phép

03/10/2006 00:39 GMT+7

Hôm qua 2.10, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã tuyên y án sơ thẩm đối với Huỳnh Trí Thức (nguyên là nhân viên Sở Tài nguyên - Môi trường TP.HCM) 2 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Nguyễn Thành Công (25 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) 4 năm tù về tội "đưa hối lộ". Công được cha ruột cho một miếng đất ở thuộc khu phố 3, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân để cất nhà nhưng không xin giấy phép xây dựng được do "quy hoạch treo".

Tháng 5.2004, khi Công đang xây phần móng nhà thì anh Nguyễn Văn Mỹ (Quản lý trật tự đô thị phường) yêu cầu ngưng xây. Đến tháng 11 thông qua người quen, Công gặp Huỳnh Quốc Hưng (nhân viên Trung tâm khai thác quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường) nhờ làm giấy phép. Hưng tiếp tục tìm gặp Huỳnh Trí Thức (bạn cùng phòng, từng có thời gian công tác tại Phòng Địa chính H.Bình Chánh) nhờ lo giúp. Lúc đầu Thức hứa hẹn "bảo kê" xây nhà không phép không bị tháo dỡ với giá 20 triệu đồng, sau đó nâng lên 25 triệu. (L.N)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.