Trà Vinh: Một nông dân đầu tư 1,3 tỉ đồng xây trường mẫu giáo

04/10/2006 01:48 GMT+7

Ông Phạm Văn Trừng (ngụ xã An Trường, huyện Càng Long, Trà Vinh) đã đầu tư trên 1,3 tỉ đồng xây Trường tư thục mẫu giáo Huỳnh Anh tại địa phương.

Trường có diện tích 3.500m2, gồm 8 phòng học, nhà ăn, hồ bơi, sân chơi, nhà bán trú... theo tiêu chuẩn Bộ GD-ĐT. Đây là ngôi trường tư nhân do nông dân thành lập đầu tiên ở Trà Vinh và các tỉnh ĐBSCL. Trong năm học 2006-2007, trường đã đón nhận 240 học sinh vào học với mức học phí 80.000đ/tháng, thấp hơn so với mức quy định của Sở GD-ĐT tỉnh. Trước đó, ông Trừng đã hợp đồng với 13 giáo viên về công tác với mức lương từ 1-1,5 triệu đồng/tháng.

Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.