Tên không tặc đã đầu hàng cảnh sát

04/10/2006 11:47 GMT+7

Ngày 3/10, sau hai giờ thương lượng với nhà chức trách Ý, tên bắt cóc chiếc máy bay chở khách của Thổ Nhĩ Kỳ đã đầu hàng cảnh sát. Toàn bộ hành khách trên máy bay đã được giải thoát an toàn.

Cảnh sát Ý khẳng định tên không tặc không mang theo vũ khí và mục đích của y là xin tỵ nạn chính trị tại Ý.

Trước đó, chiếc máy bay Boeing 737-400 của Hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ chở 113 hành khách và các thành viên đội bay, đã bị bắt cóc trên không phận Hy Lạp sau khi cất cánh từ thủ đô Tirana (Albania) đi Istabul (Thổ Nhĩ Kỳ). Tên không tặc đã đột nhập vào khoang lái, đe doạ mang theo bom và buộc tổ lái phải chuyển hướng bay sang Ý. Chiếc máy bay đã bị hai máy bay quân sự Ý ép hạ cánh xuống sân bay Brindisi, miền Nam Ý.

Sau khi bị bắt, tên bắt cóc máy bay được xác định là Hakan Ekinci, 28 tuổi, nguyên là một kẻ đào ngũ. Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã bác bỏ những thông tin trước đó nói rằng có hai tên tham gia vụ bắt cóc này nhằm phản đối chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng tới của Giáo hoàng Benedict XVI.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.