Nữ quái lừa đảo xuất khẩu lao động

06/10/2006 22:47 GMT+7

Ngày 6.10, Công an Q.Hoàng Mai, Hà Nội đã bắt Trịnh Thị Trà My (26 tuổi, trú ở Lâm Hải, Trực Ninh, tỉnh Nam Định). My dùng thủ đoạn nhận làm thủ tục cho người đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, Đài Loan để chiếm đoạt 52.200 USD của ba người.

Tháng 8.2005, thị lấy 32.500 USD của anh Nguyễn Anh Tuấn ở Quỳnh Hậu, Quỳnh Lưu (Nghệ An). Ngày 1.4.2006, My nhận 1.000 USD của anh Lê Đắc Lộc ở Canh Hương, Tiên Du, Bắc Ninh. Ngày 15.6.2006, My tiếp tục chiếm 18.700 USD của chị Nguyễn Hồng Lập ở 125B/51 Trần Đăng Ninh, TP Nam Định. Cả ba trường hợp trên, My đều hứa hẹn sẽ lo được nhưng rốt cuộc đều tìm cách lẩn trốn. (V.C)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.