Nhà văn Lê Văn Thảo nhận Giải thưởng nhà văn xuất sắc Đông Nam Á

10/10/2006 15:00 GMT+7

Nhà văn Lê Văn Thảo (ảnh), sinh năm 1939, tại tỉnh Long An, tác giả cuốn tiểu thuyết "Cơn Giông" đã được nhận Giải thưởng nhà văn xuất sắc Đông Nam Á lần thứ 27.

Lễ trao giải được tổ chức tối 9/10 tại thủ đô Bangkok (Thái Lan) với sự tham dự của đại diện Hoàng gia Thái Lan, đại diện Đại sứ quán các nước thành viên ASEAN, Đoàn Ngoại giao cùng đông đảo những người hâm mộ văn chương.

Giải thưởng nhà văn Đông Nam Á xuất sắc lần này được trao cho 9 tác giả thơ văn thuộc các nước thành viên ASEAN.

Giải thưởng nhà văn xuất sắc Đông Nam Á là sự ghi nhận những đóng góp tích cực của các nhà văn, nhà thơ vào sự nghiệp phát triển nền văn học nghệ thuật ở từng nước cũng như góp phần thúc đẩy mối quan hệ giao lưu văn hoá và sự hiểu biết giữa các dân tộc trong khu vực.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.