TP.HCM: Các dự án sử dụng vốn ODA thi công ì ạch, giải ngân chậm

20/10/2006 01:13 GMT+7

Chiều 19.10, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND TP.HCM - đã làm việc với Sở Giao thông - Công chính (GTCC) về việc quản lý và thực hiện 4 dự án ODA trên địa bàn thành phố (gồm Đại lộ Đông - Tây, Cải thiện môi trường nước, Trung tâm điều khiển đèn chiếu sáng công cộng và dự án Vệ sinh môi trường lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè, với tổng số vốn đến 12.000 tỉ đồng).

Tiến độ thực hiện các dự án trên đều rất chậm, như dự án Vệ sinh Nhiêu Lộc - Thị Nghè chậm đến 2 năm, thậm chí có gói thầu chậm 3 năm. Theo kế hoạch, đến cuối năm 2007, dự án này sẽ hoàn thành, nhưng với tiến độ thi công như hiện nay, phải đến cuối 2009 mới hoàn thành. Riêng gói thầu số 7 của dự án (xây dựng tuyến cống bao và miệng xả ngầm), thay vì hoàn thành vào tháng 11.2006, có thể đến cuối 2009 mới xong. Hai dự án Đại lộ Đông - Tây và Cải thiện môi trường nước đến nay chỉ mới giải ngân đạt 15 - 23% vốn ODA do tiến độ thi công chậm. Ông Nguyễn Minh Hoàng, Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách cho rằng, chưa kể đến chất lượng có đảm bảo hay không, riêng sự chậm trễ đã gây lãng phí rất lớn, vì đây là nguồn vốn vay.

M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.