Lãnh án vì "bảo kê" xây nhà không phép

26/10/2006 23:36 GMT+7

Hôm qua 26.10, TAND TP.HCM đã giảm án cho Nguyễn Tuấn Dũng (nguyên nhân viên trật tự đô thị P.11, Q.Bình Thạnh) 1 năm 6 tháng tù (án sơ thẩm là 2 năm tù), về tội "nhận hối lộ", y án 9 tháng tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", tổng hợp hình phạt là 2 năm 3 tháng tù.

Trong thời gian làm nhân viên P.11, Dũng được phân công đi kiểm tra việc sửa chữa, xây dựng không phép trên địa bàn và được bà Đặng Thị Nà nhờ xin phép xây dựng hộ. Thay vì nộp hồ sơ xin phép, Dũng lại làm giấy phép xây dựng "dỏm" đưa cho bà Nà và nhận 500 ngàn đồng. Tháng 7.2003, Dũng đi kiểm tra thì phát hiện một người tên Hội đang đào móng xây dựng nhà không phép, nên yêu cầu ngưng xây dựng. Tối đó, Hội tìm gặp Dũng đưa 500 ngàn đồng và xin làm ngơ để Hội xây dựng. Đáp lại, Dũng đưa cho Hội giấy phép "giả" do Dũng sáng tác để treo lên, tránh bị kiểm tra. Liên quan đến vụ án này, Trần Văn Hội cũng bị xử phạt 1 năm tù (án treo) về tội "đưa hối lộ". (Quang Hiển)

22 năm tù cho 2 kẻ giết người

Ngày  25.10, TAND tỉnh Lâm Đồng đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Thái Ngọc Anh (19 tuổi) 12 năm tù, Nguyễn Đăng Duy (19 tuổi) 10 năm tù về tội giết người, tuyên phạt Nguyễn Minh Nhật (17 tuổi) 10 tháng 13 ngày tù về tội gây rối trật tự công cộng và trả tự do ngay cho Nhật. Tòa buộc Anh và Duy bồi thường cho gia đình người bị hại 43,5 triệu đồng.

Trong đêm 11.12.2005, Anh, Duy, Nhật cùng 4 người bạn khác sau khi uống bia đi xe máy trên đường Bùi Thị Xuân (Đà Lạt) gây sự với 5 người ở khu Du Sinh, P.5 (Đà Lạt) đang lưu thông xe máy cùng chiều. Tiếp đó, nhóm của Thái Ngọc Anh dừng xe chặn đường hành hung và Ngọc Anh đã dùng dao đâm chết anh Vũ Quốc Thái (21 tuổi), đâm anh Vũ Quang (29 tuổi, chú ruột của Thái) 4 nhát, gây trọng thương, tỷ lệ thương tật 32%). (L.V)

Vào tù vì chiếm đoạt trẻ em

Ngày 25.10, TAND tỉnh Bình Định đã tuyên phạt Nguyễn Thị Thu Hồng (35 tuổi, quê ở Khánh Hòa) 9 năm tù, Bùi Ngọc Thống (39 tuổi, trú xã Nhơn Thành, huyện An Nhơn, Bình Định) 5 năm tù về cùng tội “chiếm đoạt trẻ em”.

Khoảng đầu tháng 4.2006, Hồng đến nhà chị Lê Thị Thủy (trú xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù Mỹ, Bình Định) làm tiếp viên karaoke và biết em Nguyễn Thị Hồ Đạt (11 tuổi, nhà sát bên) bị gia đình thường đánh đập nên em Đạt có ý định bỏ nhà đi. Sau đó, Hồng đã dụ dỗ em Đạt theo mình. Tối 18.4.2006, Hồng điện thoại cho người yêu là Bùi Ngọc Thống chở em Đạt về nhà Thống ở tạm. Ngày 20.6.2006, gia đình em Đạt đi tìm và báo với công an bắt Hồng và Thống. (Cao Nguyên)

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.