Nga đứng đầu thế giới về xuất khẩu vũ khí

30/10/2006 00:06 GMT+7

Theo một nghiên cứu của Quốc hội Mỹ, năm 2005 Nga đã vượt Mỹ trong lĩnh vực xuất khẩu vũ khí sang các nước đang phát triển.

Theo báo cáo này, các hợp đồng buôn bán vũ khí của Nga với các nước đang phát triển có giá trị tới 7 tỉ USD vào năm 2005. Trong những thỏa thuận mới của Nga có cả hợp đồng cung cấp tên lửa đất đối không trị giá 700 triệu USD cho Iran và 8 máy bay tiếp nhiên liệu trên không cho Trung Quốc. Con số này cho thấy lần đầu tiên kể từ khi Liên Xô tan rã, Nga đã qua mặt Mỹ trong một lĩnh vực làm ăn được cho là đầy lợi nhuận.

Những vụ buôn bán này chỉ là một phần của các cuộc cạnh tranh gay gắt trong việc cung cấp vũ khí cho các nước đang phát triển, đã tăng tới 30,2 tỉ USD vào năm 2005 so với 26,4 tỉ USD năm 2004. Đứng thứ hai trong danh sách các nước buôn bán vũ khí với các nước đang phát triển là Pháp với 6,3 tỉ USD; Mỹ xếp thứ 3 với 6,2 tỉ USD. Nước chi tiền nhiều nhất năm 2005 để nhập khẩu vũ khí là Ấn Độ với 5,4 tỉ USD, tiếp theo đó là Saudi Arabia với 3,4 tỉ USD và Trung Quốc với 2,8 tỉ USD. Tổng giá trị của các hợp đồng mua bán vũ khí trên toàn thế giới, ở cả các nước đang phát triển và phát triển năm 2005 là 44,2 tỉ USD. (NYT)

Trung Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.