Trẻ bú sữa mẹ ít hung hăng hơn

30/10/2006 00:06 GMT+7

Theo một nghiên cứu mới được công bố của ĐH Tây Úc, trẻ sơ sinh được bú mẹ liên tục hơn 6 tháng có sức khỏe tâm thần tốt hơn một cách đáng kể trong thời thơ ấu.

Các nhà nghiên cứu đã theo dõi quá trình trưởng thành và phát triển của hơn 2.500 trẻ em tại Tây Úc trong vòng 16 năm và thấy rằng trẻ em được nuôi bằng sữa mẹ khi lớn lên giảm thiểu được tỷ lệ phạm tội, tính hung hăng hay các hành vi phản xã hội khác.

Trẻ thuộc nhóm này tỏ ra ít chán nản, lo lắng hoặc lãnh đạm hơn. Các nhà nghiên cứu cho rằng các yếu tố sinh học trong sữa mẹ đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của não bộ trong những năm đầu đời. (UPI)

Trung Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.