Khai mạc Hội nghị ASEAN - Trung Quốc

31/10/2006 00:05 GMT+7

Sáng qua 30/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây theo lời mời của Thủ tướng Quốc vụ viện nước CHND Trung Hoa Ôn Gia Bảo. Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể tại sân bay Nam Ninh.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự lễ khai mạc Hội nghị cấp cao kỷ niệm 15 năm Quan hệ đối thoại ASEAN-Trung Quốc tại Trung tâm Hội nghị quốc tế thành phố Nam Ninh với sự tham dự của Thủ tướng Ôn Gia Bảo và các lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ các nước ASEAN. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định rằng, ở cả cấp độ đa phương và song phương, quan hệ giữa ASEAN và Trung Quốc cũng như quan hệ Việt Nam và Trung Quốc chưa bao giờ tốt đẹp như hiện nay; ASEAN và Trung Quốc đã trở thành đối tác hàng đầu của nhau. Quan hệ ASEAN-Trung Quốc luôn phát triển đi trước và giúp thúc đẩy các mối quan hệ đối thoại khác của ASEAN cũng như tiến trình hợp tác Đông Á, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng khu vực. Về định hướng tương lai, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh nhu cầu đẩy mạnh hợp tác ASEAN-Trung Quốc theo hướng thực chất và hiệu quả hơn, đưa quan hệ ASEAN-Trung Quốc lên tầm cao mới, trở thành một hình mẫu cho quan hệ của ASEAN với các đối tác bên ngoài. Theo đó, hai bên cần tăng cường nỗ lực và nguồn lực để triển khai có hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được, nhất là Tuyên bố chung về Quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc cũng như thực hiện có hiệu quả Tuyên bố về cách ứng xử giữa các bên ở Biển Đông (DOC) để tiến tới sớm ký kết Bộ quy tắc ứng xử Biển Đông, vì hòa bình và ổn định ở khu vực.

Bế mạc Hội nghị và các nhà lãnh đạo đã ký tuyên bố chung "Hướng tới tăng cường quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc". Tuyên bố nhấn mạnh qua 15 năm hợp tác, quan hệ ASEAN-Trung Quốc đã phát triển toàn diện và ngày càng sâu sắc trên nhiều lĩnh vực. Quan hệ đối tác chiến lược vì hòa bình và thịnh vượng giữa ASEAN và Trung Quốc không chỉ thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển và mang lại nhiều lợi ích rõ rệt cho nhân dân hai bên, mà còn góp phần quan trọng cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực nói riêng và thế giới nói chung. Năm 2005, tổng kim ngạch thương mại hai chiều ASEAN-Trung Quốc đạt 130,37 tỉ USD, trong khi tổng giá trị đầu tư của ASEAN vào Trung Quốc đạt 3,1 tỉ USD. Đầu tư của Trung Quốc vào ASEAN năm 2005 đã tăng 158 triệu USD. Nhân dịp này, ASEAN hoan nghênh việc Trung Quốc cam kết tăng đầu tư vào ASEAN. Các nhà lãnh đạo cũng hài lòng về việc mở rộng hợp tác ASEAN-Trung Quốc từ 5 lên 10 lĩnh vực ưu tiên, bao gồm nông nghiệp, công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), phát triển nguồn lực, đầu tư hai chiều, phát triển Lưu vực sông Mê Kông, giao thông, năng lượng, văn hóa, du lịch và y tế cộng đồng, cũng như việc ký một số Bản ghi nhớ (MOU)...

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến với Tổng thống Arroyo. Tại buổi hội kiến, Thủ tướng khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Philippines, khu vực và các diễn đàn quốc tế khác, đồng thời mong muốn hai bên phối hợp chặt chẽ hơn nữa để có thể nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 2 tỉ USD vào năm 2007 theo như thỏa thuận tại kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban hỗn hợp hai nước.

(TTXVN)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.