Hệ thống trường dân lập quốc tế Việt Úc: 10 triệu đô la cho 3 cơ sở mới

08/11/2006 15:45 GMT+7

Ngày 7 /11/2006, hệ thống trường dân lập quốc tế Việt Úc (TPHCM) đã chính thức đưa vào hoạt động 3 cơ sở mới tại quận 1, quận 10 và quận Bình Thạnh.

Tổng số vốn đầu tư cho xây dựng 3 cơ sở này khoảng 10 triệu đô la Mỹ, trong đó riêng cơ sở 23 Trần Cao Vân quận 1 được đầu tư gần 8 triệu USD, gồm 11 lầu, 42 phòng học và 10 phòng chức năng được thiết kế ngang tầm với các trường nước ngoài và đây là một trong 8 ngôi trường hiện đại nhất của hệ thống, tạo nên một môi trường học tập và giảng dạy quốc tế cho khoảng 1000 học sinh, giáo viên và nhân viên. 

2 cơ sở còn lại đều được xây dựng trên diện tích đất hàng ngàn mét vuông, cao 4-5 tầng với khoảng 20 phòng học tại mỗi nơi (sĩ số trung bình 19 học sinh /lớp) và đều có cả chục phòng chức năng như âm nhạc, hội họa, thể dục thể thao, truyền thông đa phương tiện v.v...

Ông Phạm Tấn Nghĩa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hệ thống Trường DLQT Việt Úc cho biết: “Nhà trường đã chủ trương tối ưu hoá chương trình của Bộ Giáo dục- Đào tạo Việt Nam, chọn lọc và đưa vào giảng dạy một số môn quốc tế đồng thời thiết lập một chương trình ESL chuyên nghiệp với hơn 60 tiết ESL/tháng chúng tôi tin chắc chắn rằng các em sẽ có đủ kỹ năng ngôn ngữ cần thiết tự tin hội nhập nền giáo dục quốc tế." 

Vĩnh Thắng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.