Tương lai nào cho Công chúa Aiko?

01/12/2006 21:14 GMT+7

Công chúa nhỏ Aiko, con của Thái tử Nhật Naruhito và Công nương Masako, đã tròn 5 tuổi vào hôm qua. Thế nhưng, người ta vẫn chưa biết được tương lai của cô sẽ như thế nào vì sự ra đời của Hoàng nam Hisahito đã khiến kế hoạch sửa đổi luật để cho phép phụ nữ kế thừa ngai vàng ở xứ sở mặt trời mọc bị gác lại.

Nếu theo luật pháp hiện nay, Công chúa Aiko sẽ mất đi danh hiệu hoàng tộc khi xuất giá theo chồng. Điều đó cũng có nghĩa là cô sẽ phải theo học các kỹ năng cần thiết để hòa nhập với cuộc sống đời thường như nấu nướng, đi chợ, chăm sóc nhà cửa... Trong trường hợp luật pháp được sửa đổi cho phép Aiko có thể trở thành nữ hoàng đầu tiên của Nhật Bản, cô lẽ ra phải được rèn luyện gắt gao và theo học các lớp đặc biệt dành cho người kế thừa ngai vàng. M.Watanabe, chuyên gia về hoàng gia, đánh giá Aiko chưa bao giờ chào một cách đúng nghi thức trước công chúng. (Reuters)

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.