Hội đồng Giám mục VN kêu gọi giáo dân mở rộng lòng bác ái

24/12/2006 23:53 GMT+7

Đêm 24/12, tại Hà Nội, lễ mừng Thiên Chúa Giáng sinh đã được đông đảo bà con giáo dân của 13 xứ, 52 họ đạo tổ chức theo nghi lễ trang trọng tại tất cả các nhà thờ trong thành phố. >> Bấm vào đây xem video clip không khí đón Giáng sinh tại TP.HCM

Nhà thờ chánh tòa và các nhà thờ xứ, nhà thờ họ đều được trang hoàng rực rỡ với hang đá và đèn hoa đón mừng ngày lễ trọng của đồng bào Công giáo và Tin lành. Lễ mừng Thiên chúa Giáng sinh năm nay được nhiều nhà thờ xứ, nhà thờ họ tổ chức ngoài trời, một số nơi còn tổ chức thi hát Thánh ca. Đón mừng Noel năm nay, Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua kính Chúa yêu nước, xây dựng xứ họ đạo tiên tiến trong đồng bào Công giáo thủ đô; động viên giáo dân đoàn kết thực hiện tốt các chính sách pháp luật của Nhà nước, "sống tốt đời đẹp đạo", tham gia tích cực vào cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư...

Tại TP.HCM, sự kiện Chúa Giêsu hài đồng giáng sinh đêm 24 rạng sáng 25/12 cách đây 2006 năm đã được giáo dân tái hiện lại bằng hình ảnh "hang đá, máng cỏ" tại tất cả 206 giáo xứ, nhà thờ trong toàn thành phố. Trong ngày 24/12, tại các nhà thờ lớn ở khu vực Lăng Cha Cả (Q.Tân Bình); phường 17,18 (Q.Tân Phú); Q.Gò Vấp, Q.1, Q.Thủ Đức..., các cha xứ đứng chủ lễ liên tiếp 5 lễ, gồm: 2 lễ sáng, 2 lễ chiều và đặc biệt là lễ vọng Giáng sinh diễn ra vào lúc 22 giờ. Lễ vọng Giáng sinh tại nhà thờ chánh tòa (nhà thờ Đức Bà, Q.1) do đức Hồng y Phạm Minh Mẫn - Tổng giám mục giáo phận TP.HCM làm chủ lễ.

Tại các buổi lễ, ngoài nghi lễ tôn giáo, các linh mục chánh xứ dành thời gian phổ biến "Thư mục vụ 2006" với tựa đề "Sống đạo hôm nay" của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi các giáo phận, giáo xứ, linh mục, tu sĩ và toàn thể giáo dân. Trao đổi với PV Thanh Niên, Linh mục Nguyễn Công Danh - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP.HCM, Chánh xứ Nhà thờ Thị Nghè cho biết, lễ Giáng sinh năm nay diễn ra trong không khí đặc biệt vui hơn các năm trước. Diễn giải bức "Thư mục vụ" của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Linh mục Nguyễn Công Danh cho biết, người Công giáo sống vì đức tin vào Chúa Kitô; tinh thần chung của thư này là biến đức tin đó thành hiện thực. Cụ thể hơn, hãy mở rộng lòng bác ái giúp đỡ tha nhân bất hạnh, khó khăn, hoạn nạn, nhất là đối với đồng bào, giáo dân bị thiệt hại do các cơn bão vừa qua tại VN...

Sáng nay 25/12, lễ chính Giáng sinh diễn ra trang trọng tại tất cả nhà thờ trong cả nước.

N.Thủy - TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.