Hành khách nói đùa "có bom" nộp tiền bồi thường

04/01/2007 05:59 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết, cách đây ít lâu, bị can Nguyễn Thái Sơn - người bị khởi tố trong vụ án “cản trở giao thông đường không'' đã đến Phòng CSĐT tội phạm về tật tự xã hội (PC14) để nộp 50 triệu đồng.

Trước đó, Vietnam Airlines đã yêu cầu bị can Nguyễn Thái Sơn, trú tại Tây Hồ,TP Hà Nội, phải bồi thường 308 triệu đồng; bị can Lâm Tấn Ngạn, trú tại quận 12, TP.HCM là 223 triệu đồng chi phí chậm chuyến bay, thuê công binh rà soát bom mìn, chi phí kéo máy bay…

Bị can Lâm Tấn Ngạn vẫn chưa chịu bồi thường với lý do gia đình khó khăn.

Một cán bộ Cơ quan CSĐT cho biết đây chỉ là tình tiết để xem xét giảm nhẹ tội trạng khi đưa ra xét xử. Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Viện KSND để đề nghị truy tố xét xử 2 hành khách này trong thời gian sớm nhất.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.