Nghệ An: Phát hiện một bộ xương lạ dưới lòng đất

09/01/2007 23:32 GMT+7

Ngày 9/1, ông Hoàng Minh Truyền, Giám đốc Bảo tàng Nghệ An, cho biết cơ quan này đang có công văn nhờ Viện Khảo cổ giám định bộ xương lạ vừa được người dân phát hiện tại xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương.

Trước đó, khi đang đào cây cột lim dưới khe Đình, anh Phạm Văn Đông, ở xóm 4, xã Hồng Sơn phát hiện một bộ xương chôn sâu dưới lòng khe khoảng 4-5m. Bộ xương này rất lớn, có trọng lượng khoảng 100 kg, còn khá nguyên vẹn. Theo xác định ban đầu của cơ quan chức năng, có khả năng đây là bộ xương voi, tuy nhiên chưa thể xác định được niên đại. Người dân địa phương cho biết, cách chỗ phát hiện bộ xương khoảng 100m, nguyên là một  đình làng đã có từ lâu đời.

Khánh Hoan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.