Lính Mỹ béo hơn, tửu lượng cao hơn

14/01/2007 23:54 GMT+7

Theo kết quả khảo sát do Bộ Quốc phòng Mỹ thực hiện vừa được công bố cuối tuần qua, binh sĩ nước này đã trở nên mập hơn và uống rượu nhiều hơn so với trước khi xảy ra cuộc chiến tại Iraq.

Thống kê cho thấy vào năm 2005, đến 60,5% trong số 16.000 binh sĩ được khảo sát cho biết họ bị béo phì. Tỷ lệ này vào năm 2002 là 57,2%. Ngoài ra, có 44,5% số binh sĩ thường xuyên "chè chén say sưa", tăng chút ít so với con số 41,8% của 3 năm trước đó, khi chưa xảy ra cuộc chiến tại Iraq. Tỷ lệ lính Mỹ tại Iraq gặp vấn đề về tâm lý vì xa gia đình và các ảnh hưởng từ cuộc chiến cao ngang bằng với tỷ lệ binh sĩ uống nhiều rượu, hút thuốc lá, dính vào ma túy. Đây thực sự là những con số đáng báo động đối với lực lượng quân sự của cường quốc số 1 thế giới. (Reuters)

A.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.